Kết quả tìm kiếm cho "cuộc xung đột Nga-Ukraine"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1038
Ngoại trưởng Mỹ Rubio và người đồng cấp Nga Lavrov đề cập một “ý tưởng mới” do Moskva đưa ra liên quan đến xung đột Ukraine, mở khả năng nối lại đàm phán hòa bình trong bối cảnh giao tranh leo thang.
Theo tờ Kyiv Independent, trong thông báo ngày 11/7, Bộ Kinh tế Ukraine cho biết, Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ cung cấp 200 triệu USD trong 5 năm tới để chuẩn bị các dự án tái thiết quy mô lớn của Ukraine.
Không chỉ chiến trường khốc liệt, Nga và Ukraine còn đang rơi vào một cuộc chiến kinh tế căng thẳng không kém. Lạm phát, thâm hụt ngân sách, cắt giảm chi tiêu công và cạn kiệt nguồn lực đang kéo hai nền kinh tế đến giới hạn.
Theo một nghiên cứu công bố ngày 9/7, các nhà chức trách Nga đã tịch thu khối tài sản trị giá khoảng 50 tỷ USD trong ba năm qua, cho thấy quy mô chuyển đổi sang mô hình kinh tế “pháo đài Nga” giữa lúc chiến sự ở Ukraine diễn ra.
Tổng thống Mỹ cho biết ông "không hài lòng" với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, và có thể cân nhắc áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Moskva.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết Ankara đang chờ phản hồi từ phía Ukraine về thời điểm tổ chức vòng đàm phán lần thứ ba tại Istanbul nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Một quan chức quân sự Ukraine cho biết Nga đã tiến hành các đợt đột kích gần hai thị trấn chiến lược Pokrovsk và Kostiantynivka – những vị trí then chốt trong tuyến tiếp vận quân sự ở miền Đông Ukraine.
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết ông “hoàn toàn hiểu” việc Mỹ ưu tiên lợi ích quốc gia, nhưng nhấn mạnh rằng các đồng minh châu Âu sẽ không thể tiếp tục hỗ trợ Ukraine nếu không có sự hậu thuẫn từ Washington.
Theo ông James Cowan, Giám đốc điều hành HALO Trust, xung đột Nga – Ukraine có thể đã biến Ukraine thành bãi mìn lớn nhất thế giới và nếu không được xử lý nhanh chóng, công việc này có thể kéo dài hàng trăm năm.
Thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công nhiều mục tiêu trên khắp Liên bang Nga, bao gồm cả thành phố Izhevsk – nằm cách biên giới với Ukraine hơn 1.300km.
Theo Đài RT (Nga), ngày 29/6, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công trong đêm với quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẵn sàng tổ chức một vòng đàm phán hòa bình mới với Ukraine, mặc dù thời gian và địa điểm vẫn chưa được thống nhất.